Người bị liệt 1 tay có đủ điều kiện được cấp bằng lái xe?
Ảnh minh họa.
Theo đó, nếu người khuyết tật đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định tại Thông tư nêu trên thì được kết luận đủ sức khỏe lái xe phù hợp với hạng giấy phép lái xe.
Đối với người bị liệt 1 tay, theo quy định tại phần thăm khám liên quan đến cơ - xương - khớp: Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng) thì không đủ điều kiện lái xe hạng A1.
Như vậy, người bị liệt tay trái, có đủ điều kiện sức khỏe để lái xe hạng A1 không thì ông phải đến cơ sở thực hiện khám sức khỏe lái xe để được khám theo quy định và đánh giá về tình trạng cũng như chức năng của tay phải, chân phải và chân trái.
Ngoài tiêu chuẩn về sức khỏe phù hợp, để được cấp giấy phép lái xe, người học lái xe nói chung và người khuyết tật nói riêng còn phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 8/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.